Nghiên cứu xác nạn nhân virus H1N1

Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện hoàng gia London (Anh) sẽ khai quật và nghiên cứu xác ngài Mark Sykes - nhà ngoại giao người Anh, qua đời năm 1919 - nhằm tìm ra phương pháp ngăn chặn nguy cơ đại dịch cúm gia cầm toàn cầu.

(Ảnh: Medgadget)
Ông Sykes là nạn nhân của virus cúm Tây Ban Nha H1N1, thủ phạm gây đại dịch trên toàn thế giới, cướp đi sinh mạng của hơn 50 triệu người năm 1918-1919. Virus này có nhiều điểm chung với virus cúm gia cầm H5N1 (cùng lây từ gia cầm sang người). Nghiên cứu H1N1 sẽ giúp phát hiện cơ chế hoạt động của H5N1, qua đó nâng cao hiệu quả thuốc chống cúm gia cầm.

Qua xét nghiệm xác ông Mark Sykes, các nhà khoa học hi vọng tìm được hai thông tin quan trọng là khả năng H1N1 lan từ phổi sang các bộ phận cơ thể khác như não và việc hệ miễn dịch của ông có thể phản ứng quá mạnh với H1N1 đến mức tiêu diệt quá nhiều tế bào cơ thể, làm nạn nhân chết rất nhanh.  

Dù ông Mark Sykes đã qua đời gần 100 năm, nhưng xác ông vẫn được bảo quản gần như nguyên vẹn do được chôn trong quan tài bằng chì (có thể bảo quản xác tới 200 năm).

HIẾU TRUNG

Theo Reuters, AP, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video