Người Nhật sáng tạo nhất thế giới

Theo khảo sát của Tổ chức Tình báo kinh tế (EIU), Nhật là quốc gia sáng tạo nhất thế giới, theo sau là Thụy Sĩ, Mỹ và Thụy Điển. Cuộc khảo sát xếp hạng 82 nền kinh tế dựa vào năng lực sáng tạo trong giai đoạn 2002-2006 và dự đoán sự thay đổi về thứ hạng trong thời kỳ 2007-2011.

Trong bốn năm tới, bốn nước đầu bảng sẽ vẫn duy trì được vị trí trên trong khi Trung Quốc sẽ tăng năm bậc lên hạng 54 và Mexico tăng sáu bậc lên hạng 39.

Kết luận trên, dựa vào cuộc thăm dò 485 nhà điều hành doanh nghiệp cao cấp khắp thế giới, cho thấy sự cạnh tranh toàn cầu cao độ buộc chính phủ các nước và giới công ty tìm ra cách mới để thúc đẩy năng suất kinh tế. Một kết luận quan trọng là không có công thức giản đơn và tốt nhất cho sự sáng tạo thành công.

Trong các nước đầu bảng xếp hạng của EIU, một số đặt nặng việc học thuộc lòng nhưng số khác lại chú trọng tính tư duy tự do. Nhưng trên hết, tất cả các quốc gia này đều nhấn mạnh đến chính sách nhà nước khuyến khích sáng tạo, cùng với hệ thống giáo dục cho ra đời một đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư đông đảo và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông chất lượng tốt.

Mẫu robot Gundam là đồ chơi đắt giá (khoảng 250.000 USD) vừa được giới thiệu tại Nhật. Nó được làm từ bạch kim và kim cương (Ảnh: Mainichi-msn)

S.N.

Theo Financial Express, Forbes, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video