Những “sát thủ” tàn bạo trong thế giới động vật

Những sát thủ tàn bạo trong thế giới động vật dưới đây sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên. Việc con nọ ăn thịt con kia là một quy luật của giới tự nhiên. Nhưng cách thức giết người của những loài động vật dưới đây thì thật tàn bạo.


Bọ ngựa. Bọ ngựa nổi tiếng với việc ăn thịt bạn tình trong khi giao phối. Nhưng điều đáng nói là chúng ăn thịt bạn tình ngay khi còn sống, chứ không thèm giết chết rồi ăn.


Đom đóm. Nếu như bọ ngựa đực “hi sinh” mạng sống của mình để có thể truyền gene cho thế hệ sau thì nhiều con đom đóm đực không làm được thế khi gặp đom đóm cái Photuris. Nó chỉ đơn thuần bị biến thành món ăn của đom đóm cái Photuris. Loài này thường giả tín hiệu ánh sáng của con cái thuộc loài đom đóm khác để thu hút con đực và trước khi con đom đóm nhận ra mình đã sai thì nó đã thiệt mạng.


Rắn cỏ. Tuy là loài khá vô hại với con người, nhưng cách thức săn mồi của loài này thì vô cùng “man rợ”. Nó sẵn sàng nuốt chửng ếch, chuột, thằn lằn và côn trùng và để những nạn nhân của mình chết dần trong bụng.


Chồn Furo chân đen. Cách thức loài này giết con mồi ưa thích, loài cầy thảo nguyên khiến chúng ta sởn gai ốc. Chúng đột nhập vào hang cầy thảo nguyên vào đêm tối, dùng móng vuốt để tấn công cầy hương vào đầu, rồi sau đó là tấn công vào họng để con mồi chết một cách nhanh chóng.


Cá mút đá biển. Loài này thường giết hại cá bằng cách bám vào người cá và hút hết máu của con mồi.


Cá Candiru. Loài này thường chui vào niệu đạo của những người đi tiểu khi đang tắm. Bằng cách đó nó có thể chui vào phổi và hút máu đến khi bạn chết.


Rồng Komodo. Đây là một trong những loài bò sát lớn và nguy hiểm nhất trên thế giới. Miệng chúng chứa đầy chất độc cùng vi khuẩn có thể gây hoại tử với các vết thương của con mồi.


Ong bắp cày ký sinh. Darwin đã dùng loài này để đối chứng với sự nhân từ của Chúa. Loài này thường đốt vào bụng nạn nhân rồi đẻ trứng vào bụng chúng. Khi trứng nở, các ấu trùng ong bắp cày sẽ ăn dần các bộ phận bên trong con mồi, 1 cái chết rất từ từ nhưng đau đớn.


Sâu điều khiển trí não. Đây thực chất là một loại ký sinh có khả năng điều khiển hành động của vật chủ cho đến khi vật chủ buộc phải tự tử để nó có thể tiếp tục sống và sinh sản.

Cập nhật: 07/11/2017 Theo Kienthuc, LV, bohemiantraveler
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video