Nỗ lực hồi sinh dê núi tuyệt chủng

Các nhà khoa học Tây Ban Nha bày tỏ tham vọng sinh sản vô tính loài dê núi đã tuyệt chủng bằng cách tận dụng tế bào đông lạnh được thu thập từ cá thể cuối cùng khi nó còn sống.

Loài dê núi trên được gọi là bucardo hoặc Pyrenean ibex, đã tuyệt chủng vào năm 2000, nhưng các tế bào từ cá thể cuối cùng của loài này đã được thu thập và đông lạnh trong ni tơ lỏng.


Dê núi Pyrenean ibex giờ chỉ còn hiện diện trong các viện bảo tàng - (Ảnh: Gobierno de Aragon)

Trong nỗ lực sinh sản vô tính vào năm 2003, một dê núi con đã chào đời nhưng chết ngay sau khi sinh.

Dù vậy, đây vẫn được xem là một thành tựu mang tính lịch sử, theo đó một sinh vật tuyệt chủng lần đầu tiên được hồi sinh.

Sau 10 năm, các nhà nghiên cứu sẽ xem xét khả năng tiếp tục sứ mệnh hồi sinh, dùng tế bào đã được bảo quản suốt 14 năm đã được thu thập từ Celia, cá thể cuối cùng của loài dê này.

“Hiện chúng tôi chưa vội bắt đầu kế hoạch hồi sinh dê núi, chúng tôi chỉ muốn biết các tế bào Celia còn sống hay không trong quá trình đông lạnh suốt nhiều năm bằng ni tơ lỏng”, theo BBC News dẫn lời Alberto Fernandez-Arias của Trung tâm Nghiên cứu và Công nghệ thực phẩm Aragon (Tây Ban Nha).

Nếu các tế bào vẫn giữ nguyên trạng, các chuyên gia sẽ tạo ra phôi vô tính và cấy chúng vào dê cái.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video