Nòng nọc thở dưới nước bằng cách nào?

Chúng ta biết rằng ếch vốn là động vật lưỡng cư, có thể thở qua phổi và da. Nhưng lúc còn là nòng nọc chúng lại sống hoàn toàn dưới nước. Vì vậy rõ ràng việc thở của ếch và nòng nọc là khác nhau. Vậy điểm khác biệt ở đây là gì?


Nòng nọc có nhiều mang nhỏ, giúp hút khí oxy trong nước qua một màng mỏng trên cơ thể.

Theo các nhà khoa học Mỹ chia sẻ trên CNN, nòng nọc có nhiều mang nhỏ, giúp hút khí oxy trong nước qua một màng mỏng trên cơ thể. Nhiều lúc chúng còn nổi lên khỏi mặt nước để lấy oxy trong không khí. Khi lớn lên, đuôi của chúng mất dần đi và như đã nói, ếch trưởng thành thở bằng phổi; tuy nhiên sự hộ hấp của ếch trưởng thành cũng được điều khiển qua các chuyển động của họng giống như nòng nọc.

Ếch thở được mà không cần phải mở miệng. Các chuyển động co bóp của họng giúp đưa không khí vào phổi qua mũi của ếch, trước khi bị đẩy ra ngoài do sự hóp lại của cơ thể chúng. Dù ếch sử dụng phổi là chính nhằm thở trên đất liền, chúng cũng có thể dùng phổi để nổi dễ dàng trên mặt nước. Thêm vào đó, các lớp da ngoài của ếch còn chứa các mao mạch nhằm hỗ trợ việc thở của chúng.

Cập nhật: 20/07/2016 Theo vnreview
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video