Núi lửa Indonesia lại cựa mình

Kết quả đo đạc địa chấn cho thấy một trong những núi lửa tại Indonesia có thể sớm phun trào trở lại.

>>> Núi lửa Indonesia phun cột tro khói cao 8.000 mét


nationalgeographic.com

Theo BBC, núi Sinabung đã hoạt động trở lại vào tháng 9 năm nay sau khi ngủ yên suốt 400 năm qua, và các đợt phun trào ngày càng dữ dội hơn trong tháng 11, buộc giới chức địa phương phải sơ tán gấp các cộng đồng nằm trong bán kính gần 5km xung quanh ngọn núi.

Trước nguy cơ Sinabung có thể sớm hoạt động trở lại, hơn 18.000 người dân tiếp tục đối mặt với viễn cảnh di tản dài hạn. “Hoạt động địa chấn tại Sinabung vẫn còn rất cao”, theo Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Cục Núi lửa quốc gia của Indonesia.

Núi Sinabung, cao 2.433m, thuộc quận Karo tại Bắc Sumatra, và là một trong 129 núi lửa đang hoạt động tại quốc gia vạn đảo.

Khi nó “trở mình” sau thời gian ngủ đông và phun ra cột khói bụi cao 7.000m vào đầu tháng 11, giới chức Indonesia đã nâng mức độ cảnh báo lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video