Nuôi vịt trên cạn

Vịt thương phẩm  - Khaki Campbell trên cạn (Ảnh: flickr.com)

Sau hai năm triển khai dự án nuôi thử nghiệm vịt theo phương thức thả vườn tại năm tỉnh phía Bắc là Nam Định, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên đã hoàn thiện qui trình nuôi vịt sinh sản (CV Super M) và vịt thương phẩm (Khaki Campbell) trên cạn.

Theo đó, vịt con được nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng trại hoặc nuôi thả ở các vườn cây lâu năm (cây cao trên 1m). Theo nhóm nghiên cứu, cách nuôi khô khiến vịt có mùi hôi nặng hơn so với nuôi thả đồng, song chất lượng thịt và trứng vẫn được đảm bảo. Đặc biệt, nuôi vịt trên cạn sẽ giúp việc kiểm soát dịch bệnh một cách chặt chẽ và chủ động. 

THU THẢO

Theo Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video