Pakistan lại động đất mạnh 7,2 độ richter, vùi chôn nhiều người

Chiều 28/9, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter lại xảy ra tại tỉnh Balochistan của Pakistan làm ít nhất 15 người thiệt mạng và chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát.

>>> Gần 250 người thương vong do động đất tại Pakistan

Trận động đất mới xảy ra vào lúc Pakistan vẫn đang thực hiện công tác cứu hộ trận động đất hôm 24/9.


Thiệt hại do động đất tại Pakistan. (Ảnh: BBC)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ đo được trận động đất chiều ngày 28/9 tại tỉnh Balochistan đạt 6,8 độ richter. Khắp cả tỉnh đều cảm nhận thấy rung chuyển làm sập đổ nhiều nhà cửa. Cơ quan Khí tượng Pakistan ghi nhận trận động đất này mạnh 7,2 độ richter. Tâm chấn động đất nằm trong thị trấn Nokjo.

Nhiều ngôi nhà trong thị trấn Nokjo thuộc huyện Awaran, tỉnh Balochistan gần như bị san phẳng, làm 12 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc trong đống đổ nát. Hàng trăm bệnh nhân của trận động đát trước đang điều trị trong một bệnh viện, đã sợ hãi bỏ chạy khi xảy ra trận động đất mới.

Tính đến nay, đã có ít nhất 400 người thiệt mạng và hơn 750 người bị thương do trận động đất hôm 24/9 tại Pakistan. Vẫn còn hàng ngàn người không nhà cửa đang cần được giúp đỡ. Đường sá bị hư hỏng gây trở ngại cho công tác cứu trợ. Một số nơi bị cô lập. Tổng cộng có 185.000 người dân phải chịu hậu quả do 2 trận động đất mạnh liên tiếp.

Theo Dân Việt
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video