Pháp: Cho phép nghiên cứu trên phôi người

Nghiên cứu tế bào gốc trong phòng thí nghiệm (Ảnh: NLD)

Chính phủ Pháp vừa công bố sắc lệnh chính thức cho phép các hoạt động nghiên cứu trên phôi người và các tế bào gốc.

Theo sắc lệnh trên, việc nghiên cứu trên phôi người và các tế bào gốc chỉ được phép trong ba trường hợp, với sự đồng ý bằng văn bản của cặp vợ chồng cho phôi và Cơ quan y sinh học Pháp.

Đó là trường hợp các phôi thai dư thừa; các bào thai mà tình trạng không thể tồn tại trong tử cung hay giữ cho mục đích sinh đẻ; những bào thai có biểu hiện bất thường về di truyền cần được nghiên cứu, phục vụ cho công tác khoa học.

Theo bà Carine Camby, Tổng giám đốc Cơ quan y sinh học Pháp, hiện Pháp có khoảng 120.000phôi người được giữ đông lạnh trong các trung tâm hỗ trợ y khoa phục vụ cho thụ tinh trong ống nghiệm.

40% số phôi này được các cặp vợ chồng đăng ký bảo quản với mục đích sinh con.

Cơ quan y sinh học Pháp có nhiệm vụ bảo đảm các hoạt động nghiên cứu trên phôi người và trên tế bào gốc, diễn ra an toàn, chất lượng, minh bạch, tôn trọng các quy định chặt chẽ của luật sinh học. 
Theo NLĐ/TTXVN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video