Anh cho phép hiến trứng cho nghiên cứu

  •  
  • 59

Chính phủ Anh hôm 21-2 đã thông qua dự luật cho phép phụ nữ hiến trứng cho các nghiên cứu vô tính và tế bào mầm.

Theo nhà chức trách, những phụ nữ được điều trị vô sinh sẽ được giảm một phần chi phí nếu họ hiến trứng cho nghiên cứu, trong khi những người hiến trứng khác sẽ nhận được khoảng 500 USD cho mỗi lần mang thai để trang trải các chi phí như đi lại hoặc thời gian nghỉ việc.

Trứng được hiến sẽ được dùng để tạo ra các phôi thai vô tính, với hy vọng tạo ra các tế bào mầm. Tế bào mầm có thể trở thành bất cứ một tế bào nào trong cơ thể, và các nhà khoa học tin rằng việc nghiên cứu tế bào mầm có thể giúp chữa trị nhiều căn bệnh như Parkinson, Alzheimer hoặc những bệnh liên quan đến thần kinh vận động.

Tuy nhiên một số chuyên gia nghiên cứu tế bào mầm Anh lo ngại sự thay đổi trong chính sách nghiên cứu tế bào mầm này sẽ khuyến khích phụ nữ hiến tặng trứng chỉ vì lý do tài chính, trong khi các chuyên gia khác cáo buộc nhà cầm quyền xem nhẹ các nguy cơ sức khỏe đối với những người cho trứng.

TƯỜNG VY

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 59