Phát hiện 60 bộ xương người thế kỷ thứ 4 tại Ý

Ngày 13/2, các nhà khảo cổ học thông báo khai quật được 60 bộ xương người có niên đại trong khoảng thế kỷ thứ 4 - 5 tại thành phố Florence, Ý.


Khai quật nghĩa địa cổ chứa 60 bộ xương người, từng sống trong khoảng thế kỷ 4-5 - (Ảnh: nationalpost.com)


Các nhà khoa học đang thu thập dữ liệu về các bộ xương - (Ảnh: nationalpost.com)

Hãng tin Fox News (Anh) dẫn lời nhà khảo cổ học Andrea Pessina - người điều hành khai quật nghĩa địa cổ, làm việc tại Bảo tàng Uffizi Gallery (Florence, Ý) - nói các bộ xương được bảo quản tốt và dường như đây là mộ chôn tập thể được chôn cất một cách vội vàng.

Các nhà khoa học cho hay trong lúc cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Uffizi Gallery đã phát hiện nghĩa địa cổ chứa 60 bộ xương nói trên.

“Kiểm tra sơ bộ thấy các bộ xương không có dấu hiệu bị sát thương, chúng tôi nghi ngờ 60 người này bị dịch bệnh thời đó”, ông Pessina nói và cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ADN các bộ xương để tìm “bằng chứng chắc chắn về một dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, rất có thể là dịch hạch” gây tử vong họ cùng lúc.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video