Phát hiện giống hoa lạ tại Lâm Đồng

Cây cho hoa nhiều cánh màu trắng và vàng nhạt rất lâu tàn, có khả năng đưa vào trồng kinh doanh. Qua đối chiếu tài liệu và thẩm định bước đầu của cơ quan chuyên môn, đây là loài hoa chưa từng có ở Việt Nam.

Giống hoa này được người phát hiện - thạc sĩ Phạm S, Phó giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, đặt tên là hoa thân thiện.

Hơn 1 năm trước, trong một chuyến đi rừng, ông đã phát hiện giống cây lạ cao khoảng 40 cm, thân thảo xoắn tự nhiên, đưa về nhà trồng và nghiên cứu. Ngày 25/9, ông Phạm S cho biết, cùng với việc công bố giống hoa lạ, ông đã tiến hành lập hồ sơ bảo hộ giống cây và đăng ký sở hữu trí tuệ thương hiệu xuất xứ đối với giống hoa thân thiện.

Theo Lao Động, Vnexpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video