Phát hiện hồ nước ngầm tại Darfur

Hình chụp từ vệ tinh đã phát hiện một hồ nước ngầm với diện tích 30.750 km2 (tương đương diện tích hồ Erie - hồ lớn thứ 10 trên thế giới) tại khu vực đang xung đột Darfur thuộc địa phận Sudan, châu Phi.

Vấn đề tiên quyết tại Darfur là tìm được đủ nước (Ảnh: AP)

Theo các nhà phân tích việc tìm ra nguồn nước có thể làm cuộc xung đột tại đây chấm dứt.

Được sự đồng ý của chính quyền Sudan, các nhà nghiên cứu của Đại học Boston cho biết sẽ khoan khoảng 1.000 cái giếng để lấy nước từ hồ.

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân chủ yếu của cuộc xung đột tại Darfur là do thiếu nước. Bên cạnh đó, tháng 6 vừa qua, tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon cũng khẳng định việc thay đổi khí hậu là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột tại Darfur. Tại khu vực Darfur, trong vòng 40 năm qua sa mạc đã “rộng” thêm 100 km, trong khi đó rừng đã bị giảm đi 12% chỉ trong vòng 15 năm.

Đ.K.L.

Theo BBC News, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video