Phát hiện hóa thạch Huệ Biển trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Trong chuyến khảo sát lập quy hoạch phát triển Công viên địa chất, giáo sư Autur Sa trường Đại học Trás-os-Montes e Alto Douro Bồ Đào Nha đã phát hiện thêm hóa thạch Huệ Biển tại khu vực thôn Chín Dỉ Phìn, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

Điểm hóa thạch nằm trên trục đường từ huyện Mèo Vạc đi Khâu Vai, cách trụ sở xã Lũng Pù 2km. Hóa thạch Huệ Biển được phát hiện có kích thước lớn, mật độ phân bố dày hơn những điểm hóa thạch Huệ Biển khác trên vùng công viên. Hóa thạch Huệ Biển được phát hiện đã làm phong phú danh sách di sản địa chất trên Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hoa huệ biển (Endoxocrinus parrae) mang tên này do giống hệt một loài hoa bám dưới đáy đại dương. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu Mỹ, đây là một loài động vật da gai tương tự như loài nhím biển, có khả năng chạy trốn trước mối đe dọa.

Chúng là nhóm động vật da gai cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay, có khoảng 5000 loài hoá thạch và hơn 600 loài hiện sống. Phần lớn huệ biển sống bám với cuống dài, một số ít sống tự do. Ngày nay người ta hiếm khi nhìn thấy huệ biển, dù chúng từng thống trị đáy đại dương.

Theo TTVN
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video