Phát hiện kho lưu trữ khí ôxy trong lòng đất

Một lớp khoáng chất nằm sâu dưới lòng đất mà các nhà khoa học Đức vừa tìm thấy được cho là kho dự trữ khí ôxy hơn rất lớn, giúp bảo vệ Trái đất không biến thành hành tinh chết, giống như sao Hỏa.

Thành phần cốt yếu giúp lưu trữ khí ôxy chính là khoáng chất majorite, nằm sâu dưới lớp vỏ Trái đất. Viện khoáng vật thuộc Đại học Bonn cho rằng không có kho dự trữ ôxy này, Trái đất có thể trơ nên cằn cỗi không có sự sống.

Các nhà nghiên cứu tiến hành kiểm tra majorite ở phòng thí nghiệm trong điều kiện tương tự như nó tồn tại dưới lòng đất. Kết quả cho thấy trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao, majortie cất trữ rất nhiều khí ôxy. Khi nhiệt độ và áp suất giảm, chẳng hạn như đưa nó lên gần mặt đất, majorite bị phân hủy và giải phóng khí ôxy.

Trong tự nhiên, những kho chứa ôxy (kiểu majorite) đẩy các dòng đối lưu hướng lên mặt đất. Theo đó, áp suất và nhiệt độ giảm, đến mức nào đó, majorite vỡ ra. Quá trình này cũng có thể là cách thức tạo ra nước trên Trái đất. Khí ôxy bị “nhốt” kết hợp với khí hyđrô rỉ ra từ lòng đất để tạo thành nước, khiến cho bầu khí quyển không bị khô hanh.

N.TRÚC

Theo LiveScience, Báo Cần Thơ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video