Phát hiện lạ 2012: Ếch nhỏ nhất thế giới

Tạp chí National Geographic (Mỹ) vừa công bố loài cá có bộ phận sinh dục trên đầu ở Việt Nam nằm ở vị trí thứ 3 trong top 10 phát hiện ở lĩnh vực hoang dã và kỳ lạ nhất của tạp chí này trong năm 2012.


Phallostethus cuulong giống đực (ảnh trên) và giống cái (ảnh dưới) - (Ảnh: Magnolia Press/National Geographic)

Loài cá có bộ phận sinh dục trên đầu có tên khoa học Phallostethus cuulong được đặt theo tên tiếng Việt sông Cửu Long của Việt Nam. Đây chỉ là loài thứ 22 trong chi cá Phallostethidae - tất cả chúng đều có cơ quan sinh dục ở trên đầu, cụ thể là nằm phía sau miệng.

Giống như hầu hết các thành viên trong chi cá Phallostethidae, cá Phallostethus cuulong có cơ thể khá trong suốt và chiều dài khoảng 2,5cm, được công bố phát hiện ngày 27-8-2012 trên National Geographic.

Phallostethus cuulong được tìm thấy ở các vùng nước nông thuộc hệ thống sông Cửu Long, Việt Nam. Các nhà khoa học cho rằng con đực có “cái lưỡi cưa” chìa ra ở phần dưới đầu để “thu hút bạn tình”, dễ dàng giữ chặt và phóng tinh vào bộ phận sinh dục con cái trong quá trình giao phối.

Dưới đây là chín phát hiện còn lại ở lĩnh vực hoang dã và kỳ lạ nhất do National Geographic bình chọn (xếp theo thứ tự từ 10 đến 1):


Loài ếch nhỏ nhất thế giới Paedophryne amauensis chỉ có chiều dài cơ thể 7,7mm được tìm thấy tại Papua New Guinea - Ảnh: Christopher Austin, Louisiana State University


Nấm nhầy - sinh vật nguyên sinh có tên khoa học Physarum polycephalum - không có não hay hệ thần kinh, ăn men bia, vi khuẩn và nấm - Ảnh: Audrey Dussutour


Con mèo hai mặt 3 năm tuổi huyền bí có tên Venus với một nửa mặt có lông màu vàng cam, mắt màu xanh da dời và một nửa mặt còn lại có lông màu đen với mắt màu xanh lá cây. Các nhà khoa học cho rằng đó là các dấu hiệu cho thấy mèo Venus có một thêm một nhiễm sắc thể X - Ảnh: TODAY Show/NBC


Cá voi sát thủ trắng trưởng thành có tên Iceberg được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Kamchatka, phía đông nước Nga. Nó có chiều dài khoảng 7m, màu trắng trên cơ thể là do mắc một bệnh gen hiếm gặp - Ảnh: E. Lazareva, Far East Russia Orca Project


Illacme plenipes là một loài chân khớp đa túc có kích thước nhỏ bé, chiều dài khoảng 3cm nhưng có đến 750 chân - được mệnh danh là động vật nhiều chân nhất thế giới được tìm thấy tại bang California, Mỹ - Ảnh: Paul Marek


Phần lớn động vật có xương sống thải urê - một loại chất thải chứa đầy nitơ qua thận dưới dạng nước tiểu. Nhưng loài rùa mai mềm Trung Quốc (tên khoa học Pelodiscus sinensis) có khả năng độc đáo là nước tiểu được tống ra ngoài qua một lỗ huyệt ở miệng - Ảnh: FLPA/Alamy


Một con sư tử “chuyển giới” được tìm thấy tại vùng đồng bằng châu thổ Okavango ở Botswana. Nó có bờm trông oai vệ như một con sư tử đực, nhưng thật ra là một con sư tử cái bị mất cân bằng hormone - Ảnh: Deon De Villiers


Được phát hiện tại bãi biển Florida, Mỹ vào tháng 10-2012, nhãn cầu khổng lồ bí ẩn được phỏng đoán xôn xao xem nó thuộc loài động vật nào, chẳng hạn như của loài bạch tuộc hay cá voi. Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết đó là nhãn cầu của một con cá kiếm, có thể đã bị ngư dân bắt được, sau đó họ cắt bỏ, ném xuống biển và trôi dạt vào bãi biển Florida - Ảnh: Carli Segelson/Fla. FWCC


Loài thú lông nhím đẻ trứng kỳ lạ Echidna tại đảo Tasmania (Úc) có dương vật kỳ lạ nhất thế giới với 4 cái vòi. Các nhà khoa học đang tìm hiểu tại sao loài thú lông nhím này có “cái ấy” kỳ lạ đến thế - Ảnh: Lucy Cooke

 

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video