Phát hiện loài chim mới ở Nepal

Thế giới loài chim vừa có thêm thành viên mới sau khi một nhóm các nhà điểu cầm học Nepal ghi nhận một loài chim mới ở khu bảo tồn động vật hoang dã Koshi Tappu, miền đông Nepal.

Theo hãng tin nhà nước Nepal RSS, loài chim này được nhìn thấy từ ngày 17-2-2002 ở khu rừng phía nam Koshi Tappu và đã được các nhà điểu cầm học đặt tên là "rato baksha arjunak" - cái tên xuất phát từ hình dáng loài chim này: phần ngực trên của chúng có màu đỏ.

Theo các nhà điểu cầm học, vào mùa đông, loài chim này di cư sang Afghanistan, Pakistan và tây bắc Ấn Độ.

Nepal là quê hương của 9% loài chim được tìm thấy trên toàn thế giới, với 862 loài chim được phát hiện ở khu bảo tồn động vật hoang dã Koshi Tappu ở Sunsari, cách thủ đô Kathmandu 450 km về phía đông.

T.VY

Theo Xinhua, Nepal News, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video