Phát hiện loài dơi mới ở Việt Nam

Theo thông tin trên trang Mongabay.com, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hungary (HNHM) và Tổ chức Động thực vật quốc tế (FFI) đã công bố phát hiện 3 loài dơi mới thuộc chi dơi mũi ống (Murina) ở khu vực Đông Nam Á, trong số này có một loài ở Việt Nam.

>>> Kẻ khổng lồ giữa các loài dơi muỗi
>>> Dơi ma cà rồng tìm hút máu con mồi bằng cách nào?


Loài dơi mũi ống Murina beelzebub mới được phát hiện tại Việt Nam - (Ảnh: Gabor Csorba/ HNHM)

“Loài dơi mũi ống mới này nhỏ xíu, có màu sắc sậm trên cơ thể nên trông nó giống như ma quỷ (beelzebub) và được đặt tên khoa học là Murina beelzebub - ông Gabor Csorba, làm việc tại HNHM, một trong những người nghiên cứu loài dơi này nói.

Các loài dơi mũi ống mới trên đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, nhưng họ cảnh báo chúng hiện sống trong các khu rừng “dễ bị tổn thương” do vấn nạn tàn phá rừng của con người.

Được biết, các loài dơi chiếm 1/3 trong tổng số các loài động vật có vú ở Đông Nam Á. Một nghiên cứu di truyền mới đây cho hay số lượng thật sự của chúng có thể gấp đôi hiện nay.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video