Phát hiện loài khủng long mới, có niên đại 200 triệu năm

Các nhà cổ sinh vật học người Thụy Sĩ và Anh đã phát hiện loài khủng long ăn thực vật mới, chúng từng sống tại Venezuela vào thời kỳ đầu của kỷ Jura cách đây chừng 200 triệu năm.

Loài khủng long mới này được đặt tên khoa học là Laquintasaura venezuelae, thuộc họ ornithischians.


Ảnh: ibtimes.co.uk

Đây là loài khủng long đầu tiên được tìm thấy ở phía bắc của Nam Mỹ. Các nhà khoa học giả định vào thời đó khu vực này là các sa mạc rộng lớn.

Các xương hóa thạch này, của ít nhất là bốn cá thể Laquintasaura venezuelae, được thu thập từ vùng La Quinta Formation thuộc khu vực Venezuelan Andes.

Loài khủng long này có kích cỡ chỉ bằng một con chó nhỏ, dài chừng 1m và chúng di chuyển bằng hai chân sau.

Sci-News cho biết thêm loài khủng long này sống theo các nhóm nhỏ. Vết tích trên răng cho thấy chúng không chỉ ăn cỏ mà còn có thể ăn côn trùng và một số con mồi nhỏ khác.

Việc phát hiện hóa thạch loài Laquintasaura venezuelae đóng góp đáng kể vào kho tài liệu của các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về sự tiến hóa của các loài khủng long nói chung.

Theo Thanh Niên
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video