Phát hiện loài nấm mới ở Lâm Đồng

Các nhà khoa học Việt Nam vừa ghi nhận thêm loài nấm lõ Dreswe ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà.


Loài nấm lõ Drewes (Phallus drewesii). (Ảnh: SIE)

Trong khuôn khổ một dự án thuộc Chương trình Tây nguyên 3 tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng, nhóm nghiên cứu Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) đã ghi nhận loài nấm lõ Dreswe, tên khoa học là Phallus drewesii Desjardin & B.A. Perry. Loài này từng ghi nhận lần đầu năm 2009 và nó chỉ được biết đến ở đảo Sao Tome, vùng biển tây châu Phi.

Theo thông tin trên website của Viện Sinh thái học Miền Nam, ghi nhận trên của nhóm khoa học là phát hiện đầu tiên về phân bố loài này ở châu Á và là loài thứ 5 thuộc chi Phallus ở Việt Nam

Nấm lõ Dreswe cao 0,3‒1,5cm, đường kính 0,3‒0,8cm. Nó thường mọc trên thân gỗ mục và rất hiếm gặp.

Phát hiện trên được cống bố trên tạp chí nấm học Mycosphere.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video