Phát hiện quần thể mộ 3000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khu mộ được các nhà khảo cổ phát hiện
Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện được quần thể gồm 22 ngôi mộ được cho là của gia tộc hoàng đế Chu-hoàng đế không chính của Trung Quốc sống cách đây 3000 năm.

Quần thể rộng khoảng 80.000m với 22 mộ này được các nhà khảo cổ tìm thấy tại núi Qi thuốc phía tây bắc của tỉnh Thiển Tây-Trung Quốc. 10 trong số 22 mộ này có 4 hành lang, dấu hiệu riêng cho thấy chủ nhân của chúng được xếp vị trí cao nhất trong triều đại nhà Chu.

4 tấm khắc trên mai 700 rùa cũng được khai quật cho thấy những ngôi mộ này có liên quan đến gia đình của đế vương. Các nhà khoa học cũng tìm thấy bức tường thành phố dài 1500m và 6 tàn tích của công trình xây dựng.

Hoàng đế Chu là người đã sáng lập ra triều Tây Chu. Ông là người nổi tiếng khi thiết lập nên cấp bậc trong triều đại phong kiến và các qui ước đạo đức trong xã hội, đặt nền tảng cho nền văn hóa Trung Quốc.

Đ.TÂM (Theo AFP)

Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video