Puerto Rico thanh trừng khỉ

Giới chức quốc đảo Puerto Rico giết 800 con khỉ vì cho rằng chúng phá hoại đồng ruộng và các nguồn tài nguyên.

Theo AP, trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước nhiều con khỉ patas (một giống khỉ có đuôi dài) trốn khỏi phòng thí nghiệm tại Puerto Rico. Kể từ đó tới nay chúng sinh sôi nhanh chóng trong môi trường nhiệt đới. Người dân trên đảo đã quá quen với cảnh những con khỉ patas đột nhập vào nhà, phá hoại đồng ruộng hay chạy lung tung ngoài đường phố khiến giao thông tắc nghẽn.


Một con khỉ patas. Ảnh: hlami.org.

Ana Maria Ramos, người phát ngôn của Bộ Tài nguyên Puerto Rico, thông báo giới chức đảo đã tiêu diệt 800 con khỉ, trong đó phần lớn là khỉ patas. 200 con khác, trong đó đa số là khỉ rhesus, được đưa tới Trung tâm nghiên cứu động vật linh trưởng của Đại học Puerto Rico và nhiều nước khác.

AP cho biết, chẳng có phòng thí nghiệm nào cần khỉ patas vì chúng không còn phù hợp cho nghiên cứu khoa học và dễ nhiễm bệnh. Ngay cả các vườn thú cũng không mặn mà với chúng.

Puerto Rico là quần đảo nằm ở phía đông bắc vùng biển Caribbe.

Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video