Robot bảo vệ và tiêu diệt mục tiêu

Bộ phận kỹ thuật của Sam Sung đang có kế hoạch tung ra thị trường robot có thể tự xác định mục tiêu và bắn tự động cách xa 3,2 km.

(Ảnh: TTO)
Thiết bị này được gọi là robot bảo vệ, do các nhà khoa học Đại học Hàn Quốc nghiên cứu. Mục đích của các nhà chế tạo là dùng nó để thay thế đội quân tuần tra biên giới.

"Mục tiêu của dự án này là chuyển lính biên phòng tuần tra ra khỏi nơi nguy hiểm và thay thế vào đó là robot. Chúng tôi sẽ kiểm tra thật kỹ lưỡng robot này trước khi đưa vào sử dụng", Shin Huyn-Don, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu với tờ Korea Times.

Được trang bị các cảm biến quang kép và hồng ngoại để xác định mục tiêu từ khoảng cách 4 km ở điều kiện ban ngày và 2 km vào ban đêm, robot có thể báo động hoặc bắn vào mục tiêu bằng đạn cao su hoặc sử dụng súng máy K-3. Giá bán của robot vào khoảng 200.000 USD. Sam Sung hy vọng có thể bán được 1.000 robot trong năm đầu tiên.

T.VY

Theo SciFi.com, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video