Robot “siêu mềm dẻo”

Các nhà khoa học tại ĐH Harvard, Mỹ vừa chế tạo một robot “siêu mềm dẻo”, có thể bò và trườn qua những khe hở nhỏ hẹp.


Robot “siêu mềm dẻo” - (Ảnh: BBC)

Các nhà khoa học cho biết họ lấy ý tưởng từ sao biển, mực ống và các động vật không xương sống khác để chế tạo robot này.

Robot có bốn chân, hình dáng như sâu bướm dài 10cm, được làm từ cao su silicon, có thể cuộn mình thành quả bóng và tự đẩy mình về phía trước.


Robot "siêu mềm dẻo" bò qua chướng ngại vật - (Ảnh: AP)

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra độ mềm dẻo của robot bằng cách cho nó bò dưới một tấm kính 15 lần. Khoảng cách giữa tấm kính và mặt đất chưa tới 2cm.

Trong hầu hết lần “vượt chướng ngại vật” này, robot chỉ mất chưa tới 1 phút.

Những năm gần đây, các nhà khoa học đã đẩy mạnh nghiên cứu những robot có thể di chuyển qua khoảng không gian hẹp để giúp tìm kiếm nạn nhân sống sót sau các thiên tai như động đất, và phục vụ công tác định hướng ở chiến trường trong điều kiện địa hình khó khăn.

Theo Tuổi Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video