Thái Bình Dương với "biển rác nhựa"

Bàn chải đánh răng cũ, các đồ chơi biển và thậm chí là các bao cao su đã qua sử dụng là một khối lượng rác thải khổng lồ đang trôi nổi ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương.

Số rác có nguồn gốc từ nhựa có diện tích bằng với bang Texas của Mỹ này có thể đe dọa đến đời sống của nhiều loài sinh vật biển nếu chúng không may bị vướng vào đây.

Đó là kết quả nghiên cứu mang tên "Rác thải nhựa ở các đại dương trên thế giới" của tổ chức bảo vệ môi trường Hòa Bình Xanh (Greenpeace) thực hiện.

80% các loại rác có xuất xứ từ đất liền và 20% còn lại là từ trên biển được chia ra làm bốn nguồn: từ du lịch, hệ thống cống dẫn rác ra biển, từ các hoạt động đánh bắt cá và rác thải từ các tàu thuyền. Có ít nhất 267 loài bao gồm các loại chim biển, rùa, hải cẩu, sư tử biển, cá voi và các loại cá khác đã vô tình ăn phải các mẩu rác hoặc bị vướng vào bãi rác này.

Bản báo cáo được công bố chỉ vài ngày sau khi tạp chí Science đưa ra dự báo một số loại tài nguyên cá và hải sản sẽ bị cạn kiệt vào năm 2048 nếu xu hướng đánh bắt quá độ và nạn ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn ra.


Rác thải từ nhựa đe dọa đời sống sinh vật biển (Ảnh: Reuters)

H. THÀNH

Theo Reuters, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video