Thái Lan diễn tập chống sóng thần

Sáng nay (25-7), Thái Lan đã tổ chức buổi diễn tập sơ tán sóng thần lớn nhất Đông Nam Á tại các tỉnh bờ biển Pang-nga, Ranong, Krabi, Trang, Phuket và Satul.

Ở bờ biển Patong thuộc tỉnh Phuket, khoảng 5.000 người đã tham gia. Cuộc diễn tập bắt đầu với còi cảnh báo sóng thần, sau đó là các thông báo bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác. Các chuyên gia đến từ hơn 40 nước đã tham gia giám sát.

“Cuộc diễn tập sơ tán này là một biện pháp rất quan trọng để lôi kéo lại du khách”, tỉnh trưởng tỉnh Phuket Niran Kanlayanamitr cho biết. “Khi sóng thần ập vào bờ biển, rất nhiều sinh mạng đã mất, và sau đó chỉ có 5% du khách quay trở lại. Tôi tin khi có một hệ thống cảnh báo sớm, du khách sẽ có lại niềm tin”.

Ngày 26-12-2004, sóng thần ở Ấn Độ Dương đã giết chết 8.212 người ở Thái Lan, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

Trận sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004 đã giết chết 8.212 người Thái (Ảnh: Abilityinfo.com)

TƯỜNG VY

Theo AP, Bangkok Post, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video