Trẻ ở quá sạch hay bị dị ứng

Bác sĩ Marc McMorris, chuyên gia dị ứng nhi ở Đại học Hệ thống y tế Michigan, giải thích:

"Chúng ta tạo ra một lối sống ngày càng sạch sẽ hơn, nhà cửa luôn được sát trùng, tay được rửa bằng xà bông diệt trùng nên cơ thể từ lâu không còn cần chiến đấu để chống lại vi trùng. Kết quả, khi chúng ta lớn lên hệ miễn dịch không được "huấn luyện" để nhận biết các tác nhân bên ngoài đã trở nên bối rối lúc gặp phải các chất này và chuyển sang khuynh hướng dị ứng".

Theo khảo sát từ năm 1988-1994, hơn 50% người Mỹ trong độ tuổi từ 6-59 bị nhạy cảm với ít nhất một chất gây dị ứng. So sánh với tỉ lệ người Mỹ bị dị ứng trong khoảng năm 1976-1980, con số này cao gấp năm lần. Có nhiều bằng chứng chứng minh cho việc ở dơ một chút thì khỏe mạnh hơn.

Chẳng hạn, các nhà khoa học Đức nhận thấy trẻ sống ở trại nuôi gia súc ít có khả năng mắc chứng rối loạn dị ứng crohn hơn trẻ không bao giờ tiếp xúc với vật nuôi. Một nghiên cứu vào năm 2002 ở Mỹ cũng cho thấy trẻ sống trong một ngôi nhà có vài con chó và mèo những năm đầu đời sau này sẽ ít bị dị ứng hơn.


(Ảnh minh họa: parenting-baby.com)

TH.TU.

Theo LiveScience, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video