Trung Quốc cấm xuất khẩu đồ chơi nhiễm độc

Chính phủ Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu các đồ chơi nhiễm độc, loại bị Mỹ, Australia thu hồi sau khi phát hiện trẻ em phải nhập viên vì đồ chơi này, thông tấn xã của Trung Quốc là Tân Hoa ngày 9/11 đưa tin.

Quyết định của chính quyền Bắc Kinh được đưa ra sau khi hơn 7 trường hợp trẻ em Mỹ bị ốm do nuốt hạt đồ chơi có phủ hoá chất độc. Vụ việc này mới này đã nâng tổng số trẻ em Mỹ bị ngộ độc đồ chơi lên 9, phát ngôn viên Uỷ ban an toàn sản phẩm của người tiêu dùng (CPSC) Mỹ cho hay.

Cơ quan quản lý chất lượng của Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu, niêm phong đồ chơi tại nơi chúng được sản xuất và tiến hành một cuộc điều tra, Tân Hoa xã cho biết trong một bản tin ngắn.

Hàng triệu bộ đồ chơi được ưa chuộng, được bán tại Mỹ dưới tên Aqua Dots và Bindezz ở Australia, đã bị thu hồi ở một loạt quốc gia như Anh, Malaysia, Singapore và nhiều khu vực khác sau vụ một số trẻ em ngã bệnh vì nuốt các hạt đồ chơi.

Các thử nghiệm cho thấy, hạt đồ chơi trên có phủ hoá chất công nghiệp 1,4-butanediol. Khi ăn vào bụng, hoá chất này sẽ chuyển hoá thành gamma hydroxy butyrate, và gây ra các vấn đề về hô hấp, mất tỉnh táo, tai biến ngập máu, lơ mơ, hôn mê và chết.

Đồ chơi Aqua Dots (Ảnh: AP)

Ngoài 9 trẻ em bị ốm tại Mỹ vì loại đồ chơi trên, có 3 em nhỏ khác ở Australia cũng trong tình trạng tương tự.

Báo cáo về các em nhỏ bị ốm tại Mỹ, 6 em đang điều trị trong bệnh viện, xuất phát từ ít nhất 5 bang: Texas, Delaware, New Hampshire, Illinois and Utah, phát ngôn viên CPSC Julie Vallese cho hay. Cơ quan này thu hồi đồ chơi Aqua Dots hôm 7/11 sau khi có 2 trẻ phải nhập viện vì ăn những hạt đồ chơi này.

Mỹ thu hồi tổng số 4,2 triệu bộ đồ chơi Aqua Dots, gồm các hạt màu sắc có thể sắp xếp thành các hình dáng khác nhau. Theo bà Vallese, CPSC nhận được báo cáo đầu tiên về ca nhiễm độc đồ chơi này hôm 5/11 và ra lệnh thu hồi Aqua Dots hai ngày sau đó.

Trong sự vụ mới nhất, bộ đồ chơi Aqua Dots, hay Bindeez được cho là phủ bằng chất không độc 1,5-pentanediol - hoá chất thường dùng trong máy in. Tuy nhiên, hoá chất thực dùng trong các đồ chơi bị nhiễm độc lại là 1,4-butanediol, rẻ hơn từ 3 tới 4 lần loại 1,5-pentanediol.

Hoài Linh

Theo AP, Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video