Trung Quốc công bố mẫu vật biển quý hiếm ở độ sâu 500m

Hơn 6.000 mẫu vật quý hiếm như xương sinh học, đá trầm tích lần đầu tiên được công bố sau những chuyến thăm dò, nghiên cứu biển.

Bộ Tài Nguyên Trung Quốc tổ chức công bố về việc tìm thấy những mẫu vật dưới biển sâu ở độ sâu 500m tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố trước báo chí và công chúng những mẫu vật và dữ liệu biển sâu. Những mẫu vật này được thu thập  và quản lý bởi Cục Hải dương và Trung tâm dữ liệu Đại dương.


Một số mẫu vật hiếm được tìm thấy ở độ sâu 500m. (Ảnh: Xinhua).

Có tổng số 6.062 mẫu vật được tìm thấy bởi 1.955 trạm nghiên cứu, trong đó có một số loại mẫu vật quý hiếm như nốt đa bào, quặng thủy nhiệt, trầm tích tầng mặt, trầm tích lõi, xương sinh học,... Số mẫu vật này tập trung và phân bố rộng rãi như các nốt đa bào tập trung nhiều ở phía đông Thái Bình Dương hay khu vực sườn núi phía tây nam Ấn Độ Dương, sườn núi phía Đông Thái Bình Dương. Các mẫu vật đều được công bố cụ thể về vị trí lấy, loại mẫu, khối lượng.

Trong sự kiện này, Trung tâm dữ liệu Đại dương Trung Quốc cũng công bố thông tin về 36 chuyến đi biển thám hiểm, số liệu của hơn 19.000 trạm nghiên cứu và 1.309 danh mục dữ liệu về khí tượng thủy văn, sinh vật biển, hóa học đại dương, các công trình thử nghiệm trong khoảng thời gian 1992 - 2017.

Cập nhật: 03/06/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video