Trung Quốc thụ tinh nhân tạo cho hổ Siberia

Hôm 13-01, các nhà động vật học Trung Quốc lần đầu tiên tiến hành thụ tinh nhân tạo cho một chú hổ cái Siberia 4 tuổi nhằm cứu loài động vật quý hiếm này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Tinh trùng được lấy từ một chú hổ đực khỏe mạnh 7 tuổi. Các nhà khoa học hy vọng chú hổ cái này sẽ thụ thai và sinh hổ con khỏe mạnh.

Giám đốc trung tâm - Wang Ligang - cho biết việc thụ tinh nhân tạo và kiểm tra ADN có thể giúp bảo vệ hổ Siberia tốt hơn, và các nhà khoa học cũng sẽ không cần phải vận chuyển một chú hổ đi xa chỉ để tìm cho nó người bạn giao phối.

Các nhà khoa học cũng dự định sẽ thành lập một ngân hàng gene về loài hổ Siberia trong vòng 3 năm tới để đảm bảo sự đa dạng về di truyền cho loài này.

Hổ Siberia là một trong số 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới, sinh sống chủ yếu ở đông bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông của Nga. Dân số loài này trong thế giới hoang dã ước tính hiện chỉ còn khoảng 400.


Một chú hổ Siberia (Ảnh: Duiops.net)

TƯỜNG VY

Theo Xinhua, ZeeNews, Tuổi trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video