Vẻ đẹp kỳ ảo của "nóc nhà thế giới"

Đỉnh Everest mang vẻ đẹp huyền ảo trong ống kính của các nhiếp ảnh gia.


Một làng nằm ở chân núi Everest. Đây là nơi sinh sống của người Sherpa. Chiều cao của núi Everest là 8.850 m theo số liệu vào năm 1999. Nhưng hàng năm nó vẫn tăng thêm 2,5 cm.


Mây ôm ấp đỉnh Everest.


Một ngôi nhà gỗ dưới chân dãy núi Himalaya thuộc địa phận Nepal. Người Sherpa là tộc người chiếm đa số ở khu vực này. Cuộc sống của họ phụ thuộc vào hàng chục nghìn khách du lịch viếng thăm dãy Himalaya hàng năm.


Những cơn gió mạnh luôn hiện diện trên đỉnh Everest.


Núi Everest (giữa) và núi Nuptse (phải). Nuptse có chiều cao 7.861 m.


Dãy Himalaya sở hữu 14 ngọn núi cao nhất thế giới.


Màn đêm bắt đầu bao phủ đỉnh Everest.


Cảnh tượng Everest lúc hoàng hôn.


Trên đỉnh Everest, áp suất không khí chỉ bằng khoảng 30% so với áp suất không khí ở mực nước biển. Điều đó có nghĩa là những nhà leo núi chỉ lấy vào cơ thể 30% lượng oxy so với trên mặt đất. Họ rất dễ rơi vào tình trạng kiệt sức.


Không nhiều người có cơ hội ngắm nhìn những đỉnh núi thuộc dãy Himalaya từ đỉnh Everest. Đây là cảnh tượng nhìn từ "nóc nhà thế giới" mà một người Mỹ chụp vào năm 1963.

Theo Vnexpress (Ảnh: National Geographic)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video