Video sữa mẹ dưới kính hiển vi thu hút hàng triệu lượt xem

Hình ảnh sữa mẹ dưới kính hiển vi được miêu tả là "tuyệt đẹp"và thu hút 1,5 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày đăng tải.

Theo Huffington Post, video do Jansen Howard (Mỹ) chia sẻ lên Facebook. Cô đã tự lấy sữa của mình đặt dưới kính hiển vi mượn từ người bố vốn làm việc trong phòng nghiên cứu máu. "Thật kỳ diệu", Howard không kìm nổi cảm xúc. "Đây chính là dòng chảy của sự sống".


Jansen Howard cùng con gái. (Ảnh: NVCC).

Howard cho biết cô thực hiện video vì con gái 11 tháng tuổi đang ốm nhẹ. "Tôi nghe nói một giọt sữa mẹ có thể chứa đến một triệu tế bào bạch cầu và nó liên tục thay đổi thành phần để phù hợp với nhu cầu của đứa trẻ", cô giải thích. "Sữa mẹ có đủ các loại kháng thể giúp bảo vệ bé".

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút 1,5 triệu lượt xem. Howard hy vọng các bà mẹ khắp thế giới sẽ được truyền cảm hứng để nuôi con bằng sữa mẹ. "Cho con bú không hề dễ dàng nhưng hoàn toàn xứng đáng", người phụ nữ khẳng định. "Chính trong khoảnh khắc ấy, chúng ta thấy rõ mối liên kết mạnh mẽ tuyệt vời giữa bản thân và đứa trẻ".

Sữa mẹ là gì?

Sữa mẹ là sữa được tạo thành từ vú của người phụ nữ sau khi có thai, bắt đầu có nhiều từ khoảng 24 đến 48 tiếng sau khi sinh. Sữa mẹ được xem như là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất cho trẻ sơ sinh, trước khi trẻ có thể tiêu hóa các loại thực phẩm khác.

Từ lâu giới y học đã nhận thấy trẻ bú sữa mẹ ít bị bệnh nhiễm trùng hơn trẻ bú sữa bình (sữa bột). Cho đến gần đây, họ vẫn cho lý do là vì sữa mẹ không có vi trùng trong khi bình sữa có thể có vi trùng trong đó. Nhưng ngay cả sau khi khử trùng tối đa, số trẻ em bú sữa bình bị viêm màng não, viêm ruột, viêm tai, viêm đường hô hấp,... vẫn nhiều hơn trẻ bú sữa mẹ.

Sữa mẹ thật ra có những tác dụng trực tiếp bảo vệ trẻ sơ sinh qua nhiều cách khác nhau - nhất là trong những tháng đầu khi hệ miễn dịch của trẻ còn yếu ớt chưa đủ khả năng chống lại ngoại khuẩn. Do đó cả UNICEF lẫn Tổ chức Y tế Thế giới đều khuyến khích người mẹ cho con bú sữa mẹ cho đến khi em bé hơn hai tuổi (ở các nước phát triển, vì lý do cá nhân hay xã hội, ít có người mẹ nào làm được thế).

Cập nhật: 11/01/2019 Theo VnExpress
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video