Vitamin E giúp tăng tuổi thọ của những người mắc bệnh Alzheimer

Theo cuộc nghiên cứu gần đây, những người mắc bệnh Alzheimer (bệnh gây sa sút trí tuệ hay mất trí nhớ do tổn thương chất xám của vỏ não) dùng vitamin E có thể sống lâu hơn những người mắc bệnh không dùng vitamin E.

Để thưc hiện cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 847 người mắc bệnh Alzheimer trung bình trong 5 năm. Khoảng 2/3 trong số đó dùng 1000 đơn vị vitamin E quốc tế một ngày 2 lần kèm với thuốc trị bệnh Alzheimer (chất ức chế cholinesterase). Chưa tới 10% số đó chỉ dùng vitamin E và khoảng 15% không dùng vitamin E.

Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng 26% những người sử dụng vitamin E - có hoặc không có sử dụng chất ức chế cholinesterase - ít có khả năng tử vong hơn những người không sử dụng vitamin E.

Tiến sĩ Valory Pavlik - tác giả cuộc nghiên cứu, cùng hợp tác với trung tâm nghiên cứu những rối loạn trí nhớ và bệnh Alzheimer của trường Cao đẳng Y khoa Bayor ở Houston, TX, và là thành viên của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa kỳ - cho biết:

“Trước đây, người ta đã chứng minh rằng vitamin E có thể làm chậm lại sự tiến triển của bệnh Alzheimer ở mức độ khá nặng. Hiện nay chúng tôi còn cho thấy rằng, vitamin E có thể tăng thời gian sống của những người mắc bệnh Alzheimer nữa. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi vì các cuộc nghiên cứu gần đây ở những bệnh nhân mắc bệnh tim đã nghi ngờ rằng liệu vitamin E có tốt cho sự tồn tại hay không." 

Ngoài những chất bổ sung vitamin E, một vài loại dầu thực vật, quả hạch và rau lá xanh là những nguồn thực phẩm chủ yếu có chứa vitamin E. (Ảnh: adam.about.com)


Hơn nữa, cuộc nghiên cứu còn cho thấy rằng vitamin E cộng với chất ức chế cholinesterase có thể tốt cho sức khỏe hơn là chỉ dùng 1 trong 2 chất. Pavlik nói “Các kết quả thu được chỉ ra rằng những người dùng chất ức chế mà không dùng vitamin E đã không sống sót. Cần thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu hơn nữa để xác định được lí do vì sao lại như thế."

Ngoài những chất bổ sung vitamin E, một vài loại dầu thực vật, quả hạch và rau lá xanh là những nguồn thực phẩm chủ yếu có chứa vitamin E. Một số loại ngũ cốc tăng cường của Mỹ cũng có chứa vitamin E. Pavlik nói “Lượng vitamin E hằng ngày được các bệnh nhân sử dụng trong cuộc nghiên cứu này cao hơn nhiều so với liều lượng được khuyên dùng đối với toàn dân hiện nay”.

Cuộc nghiên cứu này được trình bày tại cuộc họp hàng năm kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa kỳ ở Chicago từ ngày 12-19/4/2008.

Snowwhite (Theo ScienceDaily, Sở KHCN Đồng Nai)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video