Voi nói được vì quá gần gũi với người

Mối quan hệ quá gần gũi với con người có thể là động lực khiến một con voi tại Hàn Quốc tập luyện để phát ra âm thanh giống tiếng Triều Tiên.

>>> Voi nói được tiếng người

Koshik - tên của con voi 12 tuổi trong vườn thú Everland - tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc - trở nên nổi tiếng nhờ khả năng phát ra 5 âm thanh như giống như "annyong" (xin chào), "choah" (tốt), "aniya" ("không), "anja" (ngồi xuống) and "nuo" (nằm xuống). Nó đưa đầu vòi vào miệng để phát ra những âm thanh ấy. Những người biết tiếng Triều Tiên có thể hiểu âm thanh mà con voi phát ra một cách dễ dàng.

Bà Angela Stoeger-Horwath, chuyên gia về ngôn ngữ sinh học của Đại học Vienna tại Áo, cùng các đồng nghiệp đang nghiên cứu khả năng nói của Koshik. Bà cho rằng Koshik đã tập luyện để có thể phát ra âm thanh, Livescience đưa tin.


Voi Koshik trong vườn thú Everland, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

"Có công mài sắt, có ngày nên kim. Khao khát bắt chước tiếng của những người mà Koshik tiếp xúc hàng ngày đã thôi thúc nó nghĩ ra một cách hoàn toàn mới để tạo ra âm thanh", Stoeger-Horwath phát biểu.

Khi các nhà khoa học phân tích những âm thanh của Koshik, họ nhận thấy chúng hoàn toàn khác những âm thanh thông thường của loài voi. Koshik đã bắt chước chính xác âm sắc, cao độ và các yếu tố khác của tiếng người.

"Đây là thành tựu rất đáng nể, bởi kích thước cơ thể và các bộ phận phát âm của voi đều to hơn người rất nhiều", Stoeger-Horwath bình luận.

Stoeger-Horwath nói thêm rằng Koshik chỉ tiếp xúc với người trong một giai đoạn mà tâm lý và trí tuệ của nó đều phát triển mạnh. Có lẽ đây là yếu tố mang tính quyết định đối với nỗ lực "học" tiếng Triều Tiên của nó.

"Chúng tôi nhận định Koshik bắt đầu học cách bắt chước tiếng người để tăng mức độ gắn bó với những nhân viên vườn thú. Những loài động vật có khả năng bắt chước âm thanh đều thực hiện hành vi tương tự", bà cho biết.

Nhóm nghiên cứu cho rằng kỹ năng bắt chước tiếng Triều Tiên của Koshik có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn khả năng học những âm thanh phức tạp của động vật. Khả năng đó rất quan trọng đối với quá trình tiến hóa của giọng nói người và âm nhạc. Những nghiên cứu trong tương lai sẽ giúp họ khám phá cách thức giao tiếp bằng âm thanh của voi.

Theo VNE
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video