Arab Saudi thông báo xây tòa nhà 400m hình lập phương

  •  
  • 204

Chính phủ Arab Saudi thông báo kế hoạch xây dựng một tòa nhà chọc trời hình lập phương cao 400m mang tên Mukaab nằm trong khu trung tâm Murabba ở Riyadh.

Thiết kế mặt trong và ngoài của tòa nhà chọc trời Mukaab. 
Thiết kế mặt trong và ngoài của tòa nhà chọc trời Mukaab.

Dự kiến xây dựng ở tây bắc Riyadh, khu Murabba rộng 19 km2 sẽ là khu trung tâm mới của thành phố thủ đô. Mang tên "bộ mặt mới của Riyadh", khu vực này sẽ được xây xung quanh tòa nhà Mukaab, một trong những công trình xây dựng lớn nhất thế giới. Tòa nhà Mukaab cao 400 m và dài 400m ở mỗi cạnh. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất trong thành phố với sức chứa hàng trăm nghìn cư dân, Dezeen hôm 17/2 đưa tin.

Tòa nhà hình lập phương sẽ khép kín ở một mặt, gồm nhiều hình tam giác xếp chồng lên nhau, lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Najdi hiện đại. Tòa nhà sẽ có không gian thông tầng kéo dài gần tới đỉnh và chứa một tòa tháp xoắn.

Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman thông báo thành lập công ty New Murabba Development để thay đổi khu trung tâm Riyadh thông qua xây dựng tòa nhà mang tới trải nghiệm sinh sống, làm việc và giải trí độc đáo. Dự án sẽ tập trung vào tính bền vững với những khu vực xanh, lối đi bộ và đạp xe giúp tăng cường chất lượng cuộc sống thông qua khuyến khích lối sống lành mạnh và hoạt động cộng đồng. Khu Murabba sẽ bao gồm một bảo tàng, đại học về công nghệ và thiết kế, sân khấu nhập vai và hơn 80 tụ điểm giải trí và giao lưu văn hóa.

Murabba sẽ có diện tích sàn hơn 25 triệu km2 với 104.000 hộ dân cư, 9.000 phòng khách sạn, 980.000m2 diện tích bán lẻ, 1,4 triệu m2 diện tích văn phòng, 620.000m2 cơ sở giải trí và 1,8 triệu m2 cơ sở cộng đồng. Dự án sẽ có hệ thống giao thông nội đô và cách sân bay 20 phút lái xe. Theo ước tính, dự án sẽ tạo ra 334.000 việc làm khi hoàn thành vào năm 2030.


Video: Dezeen

Cập nhật: 21/02/2023 VnExpress
  • 204