AT&T bị "đột nhập"

  •  
  • 62

Hôm 29/8, tổ hợp truyền thông AT&T cho biết, các hacker đã đột nhập vào một trong những hệ thống máy tính của hãng và truy cập vào dữ liệu cá nhân của hàng ngàn khách hàng - những người sử dụng cửa hàng trực tuyến của AT&T.

AT&T cũng cho biết thông tin bị truy cập bất hợp pháp trong trường hợp này có cả số thẻ tín dụng. Cuộc tấn công này đã gây ảnh hưởng tới khoảng 19.000 người - những người đã mua trang thiết bị cho kết nối Internet DSL tốc độ cao thông qua trang web của AT&T.

Priscilla Hill-Ardoin, Giám đốc phụ trách sự riêng tư của AT&T phát biểu: “Chúng tôi thực sự rất tiếc về sự việc này. AT&T sẽ hợp tác với pháp luật để có thể giải quyết ổn thoả”.

Vụ đột nhập này đã xảy ra vào cuối tuần trước sau khi cửa hàng trực tuyến đóng cửa và bị phát hiện ngay sau đó vài giờ. Công ty viễn thông này đã nhanh chóng thông báo cho các công ty thẻ tín dụng, đồng thời cũng đang liên lạc với khách hàng bị ảnh hưởng thông qua e-mail, điện thoại và thư tín.

Đây là sự việc mới nhất trong một chuỗi những vụ xâm phạm bảo mật dữ liệu. Theo thông tin tổng hợp của Privacy Rights Clearinghouse, kể từ đầu năm ngoái đã có hơn 90 triệu bản ghi cá nhân đã bị khai thác trong hàng tá vụ xâm phạm bất hợp pháp.

AT&T đã đề nghị trả khoản tiền dịch vụ giám sát thẻ tín dụng cho những khách hàng bị ảnh hưởng. Công ty cũng đã có một số điện thoại miễn phí dành cho những khách hàng chịu ảnh hưởng trong sự việc này trong trường hợp muốn biết thêm bất kỳ thông tin nào.

AT&T được thành lập vào những năm 1870. Một trong những người sáng lập ra công ty là Alexander Graham Bell – cha đẻ của chiếc điện thoại ngày nay. Cuối tháng 10/2005, SBC Communications đã mua lại AT&T với giá 16 tỷ USD.

Theo VNN
  • 62