Australia bào chế văcxin sán lá

  •  
  • 600

Các nhà khoa học Australia đã bào chế một loại văcxin chống lại ký sinh trùng sán lá trong máu, một chứng bệnh ảnh hưởng đến 200 triệu người trên khắp thế giới.

Ấu trùng sán lá gan

Ấu trùng sán lá gan (Ảnh: VNN)

Văcxin hoạt động bằng cách kích thích hệ miễn nhiễm giúp cơ thể phát hiện ký sinh trùng và trong các thử nghiệm đã giảm tỉ lệ nhiễm sán lá hơn 60%. Sán lá, được tìm thấy trong nước ao tù vùng nhiệt đới tại các nước đang phát triển, gây ra ung thư gan, suy thận, xơ gan và thậm chí tử vong.

Alex Loukas, người đứng đầu phòng thí nghiệm sinh học Helminth thuộc Viện Nghiên cứu y khoa Queensland, cho biết văcxin do nhóm ông bào chế có thể cứu sống hàng ngàn người vì đây là giải pháp thực tế hơn so với liệu pháp hiện tại. Ông Loukas nói: “Có những loại thuốc có thể tiêu diệt ký sinh trùng này, nhưng vấn đề là người ta phải giữ bên mình những loại thuốc đó suốt đời. Văcxin này có thể bảo vệ mọi người trong vòng 5-10 năm thay vì phải chữa trị cho họ cứ mỗi vài tháng”.

Hiện văcxin này đang được thử nghiệm trên động vật và đang chờ tài trợ để có thể thử nghiệm lâm sàng nơi người.

Q.HƯƠNG

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 600