Australia mở trung tâm nghiên cứu y học tầm cỡ quốc tế

  •  
  • 534

Theo phóng viên tại Sydney, ngày 29/11, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã dự khai trương một trung tâm nghiên cứu y học tầm cỡ quốc tế tại Adelaide nhằm nâng cao khả năng nghiên cứu, phát minh của nước này, đóng góp cho sự phát triển của ngành y học trong nước và thế giới.

Australia mở trung tâm nghiên cứu y học tầm cỡ quốc tế
Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/Getty)

Trụ sở mới của Viện nghiên cứu y học và y tế Nam Australia (SAHMRI) sẽ là nơi tập hợp của 600 nhà khoa học ở Adelaide, tập trung nghiên cứu 7 lĩnh vực: ung thư, dinh dưỡng, lây nhiễm và miễn dịch, tim, não và thần kinh, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe người bản xứ.

Đây là phần đầu tiên của dự án khu y tế và y học mới ở Adelaide, vốn được dự kiến sẽ là khu lớn nhất ở Nam bán cầu khi các trụ sở nghiên cứu giảng dạy khác được hoàn tất cùng với Bệnh viện hoàng gia Adelaide mới.

Giám đốc điều hành SAHMRI Steve Wesselingh cho biết, cơ sở mới sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu y học ở Australia.

Dự án này được thúc đẩy từ thời cựu Thủ tướng Julia Gillard với một phần tài trợ là 200 triệu AUD.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 534