Bà Margaret Chan được chọn làm Tổng giám đốc WHO

  •  
  • 350

Tiến sĩ Margaret Chan, chuyên gia về SARS và cúm gia cầm, hôm qua 08-11 đã được chỉ định làm người đứng đầu Tổ chức y tế thế giới (WHO), trở thành người Trung Quốc đầu tiên được chọn vào một chức vụ cao cấp tại Liên hiệp quốc.

Bà Margaret Chan là một chuyên gia về SARS và cúm gia cầm

Bà Margaret Chan là một chuyên gia về SARS và cúm gia cầm (Ảnh: AFP)

Đây cũng là một thắng lợi dành cho Trung Quốc. Việc chỉ định bà Chan làm Tổng giám đốc WHO cho thấy Bắc Kinh đang giữ vai trò ngày càng lớn trong các vấn đề toàn cầu.

Ông Sha Zukang, đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp quốc tại Geneva đã mỉm cười sung sướng sau cuộc bỏ phiếu và cho biết ông rất vui với kết quả này.

Ban lãnh đạo WHO đã chọn bà Chan trong số 5 ứng cử viên (gồm Kuwait, Trung Quốc, Mexico, Nhật và Tây Ban Nha) để lấp vào chỗ trống mà Tổng giám đốc Lee Jong-wook để lại kể từ tháng 5 qua. Ông này đã qua đời sau một cuộc phẫu thuật khẩn cấp chữa tụ máu não.

Bà Chan sẽ chính thức trở thành Tổng giám đốc WHO sau khi được 2/3 nước thành viên của WHO thông qua tại một phiên họp đặc biệt của đại hội đồng, bao gồm 193 nước thành viên, diễn ra vào ngày mai, 9-11. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành theo sau tiến cử của ban lãnh đạo WHO.

Bà Chan đã gánh vác vai trò chuyên gia cúm gia cầm của WHO vào năm 2005 và sau đó trở thành trợ lý Tổng giám đốc WHO, là người lãnh đạo các nỗ lực của tổ chức này trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của cúm gia cầm và chuẩn bị cho cuộc chiến chống đại dịch cúm trong trường hợp cúm gia cầm biến thể thành dạng mới dễ lây lan từ người sang người.

Bà Chan tốt nghiệp ngành y Trường ĐH Western Ontario (Canada), từng làm việc tại Sở Y tế Hong Kong vào năm 1978.

TƯỜNG VY

Theo AP, Reuters, Tuổi trẻ
  • 350