Bản đồ hoàn chỉnh đầu tiên về hoạt động gene người

  •  
  • 1.029

Gần một thập niên kể từ khi bộ gene người được giải mã, các nhà khoa học đã công bố bản đồ hoàn chỉnh đầu tiên về cách thức gene hoạt động tại những tế bào và mô khác nhau.

Bản đồ hoàn chỉnh đầu tiên về hoạt động gene người
Ảnh: sciencedaily.com

Công trình nghiên cứu về sự phức tạp của bản đồ gene người đã được công bố trên chuyên san Nature, mô tả các hệ thống chi tiết đóng vai trò điều phối hoạt động gene.

Đây là kết quả nhiều năm nỗ lực của 250 chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ theo dự án FANTOM 5.

Với sự hiện diện của bản đồ trên, các nhà nghiên cứu hy vọng nó sẽ tăng cường hỗ trợ kiến thức của nhân loại để tìm ra nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh hiện nay.

“Lần đầu tiên chúng ta có thể chỉ ra các khu vực gene đóng vai trò gây bệnh, dù đó là tế bào não, da, tế bào gốc trong máu hoặc nang tóc”, theo trưởng nhóm Winston Hide của Đại học Harvard (Mỹ).

Bản đồ sẽ giúp giới bác sĩ thu hẹp các đối tượng gene tham gia trong những căn bệnh cụ thể, và chỉ ra vị trí chính xác để tìm kiếm các biển thể gene chủ chốt có thể giúp phát hiện và chữa bệnh.

Theo Thanh Niên
  • 1.029