Bảo tàng thân thiện với môi trường nhất thế giới

  •  
  • 1.117

Bảo tàng mới của Viện khoa học California (tại San Francisco, Mỹ), dự kiến mở cửa vào mùa thu này, có bề ngoài phình ra trên mặt đất giống như một ly kem xanh khổng lồ, nhưng bên trong là một cấu trúc rất thân thiện với môi trường.

Những ngọn đồi nhấp nhô bên dưới mái che phủ cây rộng đến 10.000 m2 giúp cho toà nhà trông hài hoà với không gian xanh của Công viên Golden Gate bao quanh. Chúng cũng giúp bảo tồn năng lượng, bởi mái cách ly và thông gió cho bảo tàng ở bên dưới.

Mái nhà xanh này được lợp bằng 50.000 khay có thể phân huỷ sinh học, làm bằng vỏ dừa. Mỗi khay được thiết kế các lớp đặc biệt để giữ cho cây không bị trượt xuống dốc mái. Được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng người Italy Renzo Piano, toà nhà trị giá 484 triệu đôla này có thể trở thành một trong những toà nhà công cộng lớn nhất tại Mỹ.

Bên dưới mái nhà là một bảo tàng lịch sử tự nhiên, một cung thiên văn thu nhỏ, một cánh rừng mưa với các loài chim bay tự do, một rạn san hô có 4.000 loài cá và một hồ cá với nước biển được bơm vào từ Thái Bình Dương.

Bảo tàng sống - Viện khoa học California - là bảo tàng thân thiện với môi trường nhất thế giới. (Ảnh: Graham Murdoch)

T. An (Theo popsci.com, Vnexpress)
  • 1.117