Bão Thái Bình Dương mạnh do ô nhiễm châu Á

  •  
  • 314

(Ảnh: Nasa)Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí PNAS ngày 6-3, tình trạng ô nhiễm ở châu Á là nhân tố đang “giúp” cho việc hình thành các cơn bão ngày càng lớn ở khu vực Bắc Thái Bình Dương và có thể tác động đến thời tiết của toàn thể Bắc bán cầu.

Các ghi nhận từ vệ tinh cho thấy ngày càng có nhiều phân tử bụi có nguồn gốc từ việc đốt than ở Trung Quốc và Ấn Độ trong những thập niên gần đây. Nhóm nghiên cứu của Renyi Zhang thuộc Đại học Texas A&M theo dõi vấn đề ô nhiễm và các đám mây trong giai đoạn 1984 và 2005 đã kết luận rằng các phân tử bụi càng làm tăng hiện tượng những đám mây sau khi tích tụ lại tạo ra các cơn bão lớn hơn so với trước đây.

Các cơn bão ở khu vực Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong lưu thông khí quyển của Trái đất; vì thế nếu có những thay đổi về mặt thời tiết như thế này sẽ có thể kéo theo các hệ quả về mặt khí hậu, cụ thể là khả năng hai vùng cực càng trở nên ấm dần hơn.

HỒNG THÀNH

Theo AP, Tuổi trẻ
  • 314