Bé gái 8 tuổi tìm thấy thanh kiếm 1.500 năm tuổi

  •  
  • 2.238

Trong lúc bơi ở hồ Vidöstern tại Thụy Điển, một bé gái 8 tuổi đã phát hiện thanh kiếm bằng sắt thời tiền Viking.

Cô bé Saga Vanecek với thanh kiếm cổ.
Cô bé Saga Vanecek với thanh kiếm cổ. (CHỤP MÀN HÌNH ABC).

Theo BBC, bé Saga Vanecek đã tìm thấy cổ kiếm tại hồ Vidöstern trong khi đi nghỉ mát cùng gia đình tại hạt Jönköping, miền nam Thụy Điển.

Thanh kiếm ban đầu được cho là 1.000 năm tuổi song các chuyên gia tại bảo tàng địa phương cho rằng nó có thể có từ 1.500 năm trước.

Do hạn hán, mực nước tại hồ Vidöstern rất thấp vào thời điểm trên nên bé Saga có thể phát hiện thanh kiếm.
Đại diện bảo tàng địa phương - hiện đang bảo quản vật quý - cho biết thanh kiếm vẫn trong điều kiện hoàn hảo.

Từ phát hiện của cô bé Saga Vanecek, bảo tàng và hội đồng địa phương đã mở chiến dịch khai quật thêm tại hồ Vidöstern. Họ đã tìm thấy một chiếc trâm từ thế kỷ thứ 3.

Đại diện bảo tàng hạt Jönköping cho biết việc khai quật hồ khi hoàn tất có thể giúp phát hiện thêm nhiều vật cổ hơn.

Cập nhật: 05/10/2018 Theo Thanh Niên
  • 2.238