Bệ thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng lớn nhất châu Á

  •  
  • 190

Trung Quốc xây dựng xong bệ thử nghiệm cho những động cơ tên lửa khổng lồ có thể giúp nước này tiến hành các nhiệm vụ khám phá Mặt trăng.


Trung Quốc tiến hành thử nghiệm lửa nóng cho động cơ tên lửa tại cơ sở mới ở Đồng Xuyên ngày 24/4. (Video: CCTV/Space)

Bệ thử nghiệm tại Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, hiện là bệ thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng lớn nhất châu Á, Space hôm 11/5 đưa tin. Cơ sở mới được xây dựng trong một khu vực được cắt xẻ trên sườn đồi, tạo đường dẫn khí nóng xả ra từ tên lửa xuống đáy thung lũng một cách an toàn.

Nơi này đã thực hiện thành công thử nghiệm lửa nóng cho động cơ tên lửa vào ngày 24/4. Video cho thấy hệ thống xả nước giúp làm mát khí nóng và giảm mức áp suất âm thanh, đồng thời cho thấy khí xả ra từ tên lửa tràn xuống đáy thung lũng.

Bệ thử nghiệm được thiết kế để chịu được sức đẩy 700 tấn. Trong khi đó, Trung Quốc đã và đang phát triển các động cơ có sức đẩy 500 tấn theo kế hoạch chế tạo tên lửa đẩy hạng siêu nặng cho các nhiệm vụ Mặt ttrăng trong tương lai.

Bệ thử nghiệm được thiết kế để chịu được sức đẩy 700 tấn.
Bệ thử nghiệm được thiết kế để chịu được sức đẩy 700 tấn.

Công trình mới là một bước tiến lớn về cơ sở hạ tầng cho động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng của Trung Quốc, giúp tăng đáng kể năng lực thử nghiệm, theo Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) - đơn vị sở hữu bệ thử nghiệm Đồng Xuyên.

CASC đang phát triển các dòng tên lửa khổng lồ mới, Trường Chinh 9 và Trường Chinh 10, nhằm phục vụ việc thám hiểm không gian sâu, tiến hành các nhiệm vụ Mặt ttrăng có phi hành đoàn và xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài không gian.

Cập nhật: 13/05/2023 VnExpress
  • 190