Bí ẩn “hòn đảo ma” tại Nam Thái Bình Dương

  •   32
  • 6.978

Cho đến hiện tại, các chuyên gia hải dương học vẫn chưa thể đưa ra lời giải chính xác nhất về sự tồn tại bí ẩn của một “hòn đảo ma” có tên Sandy từng được nhắc tới trong lịch sử.

Gọi đảo Sandy ở vực Nam Thái Bình Dương là “đảo ma” bởi nó ẩn hiện như một… bóng ma trong nhiều tài liệu.

Năm 1774, lần đầu tiên đảo Sandy được xác định bởi thuyền trưởng James Cook. Vị trí xác định ở khu vực phía đông bắc ngoài khơi bờ biển Australia.

Đảo Sandy được xác định tồn tại trong bản đồ hàng hải cũ.
Đảo Sandy được xác định tồn tại trong bản đồ hàng hải cũ.

Nó được xác định trong Biểu đồ khám phá được thực hiện ở Nam Thái Bình Dương của James Cook năm 1776. Hòn đảo kì lạ này được cho có chiều dài khoảng 24km, rộng 5km.

Biểu đồ hải lý của Văn phòng Thủy văn Anh quốc năm 1908 cũng xác nhận sự tồn tại của đảo Sandy.

Đến năm 1876, một tàu săn cá voi có tên Velocity cũng báo cáo về sự tồn tại của đảo ma Sandy.

Tuy nhiên, đến năm 1979, cơ quan thủy văn của Pháp lại loại bỏ hoàn toàn sự tồn tại của hòn đảo này.

Đến năm 2012, các nhà khoa học Australia đã thực sự xác định đảo Sandy không thể tìm thấy. Đặc biệt, với độ sâu 1km cũng không hề thấy có dấu hiệu của hòn đảo nào.

Toạ độ được cho là của đảo Sandy ở khu vực biển Nam Thái Bình Dương.
Toạ độ được cho là của đảo Sandy ở khu vực biển Nam Thái Bình Dương.

Đến ngày 26/11/2012, Google đã chính thức xóa tên hòn đảo bí ẩn này khỏi dịch vụ Google Maps của mình.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra và không ai có thể giải thích được thuyền trưởng James Cook đã thấy gì khi bắt gặp đảo Sandy ngày trước.

Mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết, có thể Sandy chính là một “hòn đảo nổi” hay nói cách khác chính là đá bọt biển được tạo ra từ những ngọn núi lửa dưới nước. Chúng có thể tạo thành những đám trôi nổi dài đến hàng km trên đại dương và di chuyển tới hàng nghìn km trong khoảng thời gian dài.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục đi tìm lời giải chính xác hơn cho sự tồn tại của đảo ma Sandy.

Cập nhật: 10/12/2018 Theo Dân Trí
  • 32
  • 6.978