Biểu tình trực tuyến bằng cách DoS

  •  
  • 55

Những người phản đối việc bị cấm biểu tình ở nơi công cộng tại Philippines đã quyết định chuyển hoạt động bày tỏ thái độ lên Internet hôm 23/3 bằng cách mở ra một website rồi hướng mọi lệnh truy cập vào đó sang trang web của cảnh sát.

Thông báo dành cho người truy cập vào website nói trên viết: “Bạn chuẩn bị tham gia vào một chiến dịch phản đối trực tiếp trên Internet. Xin vui lòng xác nhận rằng bạn thực sự sẵn sàng tham gia vào hành động này bằng cách bấm OK hoặc thoát ra bằng cách cấm CANCEL”.

Những người tổ chức chiến dịch này, không xác định danh tính, tự nhận mình theo xu hướng "hacktivism" (tạm hiểu là hành động đấu tranh bằng kỹ thuật máy tính). Họ cũng nhấn mạnh rằng điều này hoàn toàn hợp pháp vì về mặt kỹ thuật nó chỉ liên quan đến việc truy cập một website.

Tuy nhiên, biện pháp biểu tình này cũng không khác mấy so với hoạt động tấn công từ chối dịch vụ của giới tin tặc, hiện vẫn là cơn ác mộng đối với nhiều website thương mại điện tử lớn nhỏ, trong đó có những địa chỉ nối tiếng như Amazon.com, Yahoo, CNN, eBay cũng như trang web của các doanh nghiệp lớn như Microsoft.

Cảnh sát Philippines chưa có bình luận gì về các hoạt động nói trên và thậm chí cũng chưa xác định được mức độ truy nhập tới trang web của họ. 

Theo VnExpress
  • 55