Bộ Y tế đưa ra hướng giải quyết bệnh xơ hóa cơ Delta tại Hà Tây

  •  
  • 111

Liên quan đến việc trẻ em huyện Ba Vì (Hà Tây) bị bệnh xơ hóa cơ Delta, hôm qua (8/5), lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Nhi Trung ương, Viện Quân y 103 đã đến làm việc tại địa phương, để tìm hướng giải quyết việc điều trị cho các em bị bệnh.

Bệnh nhân bị xơ hóa cơ Delta được phẫu thuật tại BV Nhi Trung ương
Bệnh nhân bị xơ hóa cơ Delta được phẫu thuật tại BV Nhi Trung ương (Ảnh: nld)
Theo khảo sát mới nhất của Sở Y tế Hà Tây, tại xã Vật Lại, Ba Vì đã có tới 170 em bị xơ hoá cơ Delta. Trong buổi làm việc hôm nay, lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi thăm khám các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở Vật Lại. Ngành y tế Hà Tây cho biết, những bệnh nhân đầu tiên đã được phát hiện từ năm 2005, nhưng do chậm trễ trong việc giải quyết, đã để cho con số trẻ bị bệnh tăng nhiều như hiện nay.

Theo ý kiến của các nhà chuyên môn của Vụ Điều trị - Bộ Y tế, Viện Nhi Trung ương, Viện Quân y 103, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, bệnh này có thể chữa khỏi gần 100%. Tuy nhiên, để tìm ra nguyên nhân căn bệnh cần có thời gian, và có sự nghiên cứu đầy đủ.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị, ngành y tế chuẩn bị phương án phẫu thuật cho các em tại Ba Vì vào dịp hè năm nay. Bộ Y tế ngay lập tức tổ chức tập huấn cho các y bác sỹ tuyến huyện, tuyến tỉnh tại Hà Tây để mổ cho các em trong dịp hè. Một phương án khác là Viện Nhi Trung ương, Viện Quân y 103, và một số bệnh viện tuyến Trung ương sẽ phối hợp với các bệnh viện tuyến dưới tổ chức bàn phẫu thuật lưu động để mổ cho các em. Kinh phí mổ sẽ được địa phương huy động từ các Quỹ người nghèo, Quỹ hỗ trợ trẻ tàn tật và đề nghị nhân dân đóng góp một phần.

Trong cuộc họp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến cũng thông báo kế hoạch chỉ đạo các sở y tế 64 tỉnh thành kiểm tra, rà soát phát hiện các trường hợp mắc xơ hoá cơ Delta, và sẽ tổ chức tập huấn điều trị ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nhưng ưu tiên trước hết là 3 tỉnh Hà Tây, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Theo VTV
  • 111