Bông tắm từ xơ mướp giành giải nhất cuộc thi tài năng Lương Văn Can

  •  
  • 888

Bông tắm từ xơ mướp đã giúp Phan Thị Quỳnh Hoa, sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế Luật (TP HCM) thành quán quân cuộc thi Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can.

Trải qua 4 vòng thi nhiều thử thách, dự án "Loofah Việt Nam - Bông tắm ngộ nghĩnh từ xơ mướp" của Quỳnh Hoa đã thuyết phục được ban giám khảo để giành giải nhất với số tiền thưởng 30 triệu đồng.

Bông tắm từ xơ mướp giành giải nhất cuộc thi tài tăng Lương Văn Can
26 thí sinh được công nhận đạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can 2014. (Ảnh: Lê Phương)

Chia sẻ với PV, Quỳnh Hoa cho biết một lần tình cờ đọc được trên báo bài viết về doanh nghiệp phải nhập hàng chục nghìn lô xơ mướp từ nước ngoài về để phục vụ khách sạn 5 sao, cô tự hỏi tại sao sản phẩm đơn giản như vậy mà phải nhập khẩu.

"Tìm hiểu trên các trang web nước ngoài, em thấy sản phẩm này ở châu Âu và châu Mỹ được sử dụng rất nhiều. Quy trình sản xuất bông tắm rất đơn giản mà hiệu quả cao, chỉ cần cắt gọt, tạo hình và hấp sấy công nghiệp. Nhận thấy lợi thế Việt Nam trồng được mướp quanh năm, em bắt tay vào ý tưởng", Hoa chia sẻ. Cô dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ dành thời gian để triển khai dự án.

Giải nhì cuộc thi là dự án "Quán Thotnot - phục vụ các món ăn từ thốt nốt" của thí sinh Thạch Thị Trúc Linh, ĐH Đồng Tháp. Giải ba thuộc về thí sinh Cao Thị Nguyên Nguyên, ĐH Ngoại thương TP HCM với dự án "Hủ tiếu gõ siêu sạch".

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2014 là mùa giải thứ 4 của chương trình. Trong tổng số hơn 10.000 thí sinh dự thi, có 134 sinh viên đạt giải với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Sân chơi giúp giới trẻ tiếp cận sâu hơn với đạo lý làm giàu theo tư tưởng "người thầy của giới doanh nhân" Lương Văn Can.

Tiêu đề đã được khoahoc.tv đổi lại.

Theo Vnexpress
  • 888