Cả thế giới tắt đèn vào ngày 28/3/2009

  •  
  • 734

Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa phát động chiến dịch mang tên Giờ Trái đất trên toàn thế giới, nhằm kêu gọi 1 tỷ người ở 1.000 thành phố cùng tắt điện trong một giờ để góp phần ngăn chặn sự biến đổi khí hậu.

Số 60 trong logo của Earth Hour tượng trưng cho 60 phút tắt điện. Ảnh: WWF.

Giờ Trái đất (Earth Hour) là cuộc vận động các cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới tự nguyện tắt đèn chiếu sáng trong vòng một tiếng vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hằng năm, nhằm khẳng định thông điệp rằng mỗi cá nhân khi cùng chung sức có thể làm thay đổi thế giới.

Năm 2009, Giờ Trái đất bắt đầu vào 20h30 ngày 28/3, theo giờ của mỗi nước. WWF hy vọng sẽ có khoảng 1 tỷ người ở 1.000 thành phố cùng tham gia vào chiến dịch một giờ tắt điện này. Người dân có thể chỉ tắt đèn chiếu sáng hoặc tắt cả các thiết bị điện khác.

"Vào 8h30 ngày 28/3 tới đây, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những sự kiện đáng nhớ nhất khi khắp nơi trên trái đất sẽ chìm vào bóng tối để chung tay kiên quyết ngăn chặn sự biến đổi khí hậu"
, Ban tổ chức Giờ Trái đất cho hay.

Theo đó, các công trình nổi bật khắp toàn cầu như tháp Dubai - tòa nhà cao nhất thế giới ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, tháp CN ở Toronto (Canada), Nhà hát Sydney (Australia), ĐH Quốc gia Singapore, Thánh đường Helsinki (Phần Lan)... đăng ký tắt điện vào thời khắc này. 

Cầu Cảng Sydney trong thời khắc Giờ Trái đất năm 2007. Ảnh: Wikipedia.


Năm 2007, có 2,2 triệu người dân Sydney (Australia) đã tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất lần thứ nhất. Một năm sau, 50 triệu người ở 370 thành phố của ít nhất 35 quốc gia đã đồng loạt tắt điện vào Earth Hour lần thứ 2. Ngay trong ngày phát động đầu tiên của Earth Hour lần thứ 3, đã có 74 thành phố ở 62 nước tham gia.

Theo đại điện WWF tại Việt Nam, sắp tới, tổ chức này sẽ có các chiến dịch tuyên truyền kêu gọi người dân tham gia Giờ Trái đất.

Theo VnExpress
  • 734