Cá voi vào sông Thames đã chết

  •  
  • 670

Cố gắng cứu cá voi trên sông Thames (BBC)

Con cá voi bị lạc vào sông Thames ở Luân Đôn đã chết sau một cố gắng cứu hộ bất thành. Hiện các chuyên gia đang nghiên cứu thi thể của cá voi loại có mũi hình cổ chai.

Cá voi dài năm mét đã chết vì co giật vào lúc 19:00 GMT hôm thứ bẩy sau khi người ta dùng xà lan để chở nó ra vùng nước sâu để trở lại biển.

Trước đó cá voi đã bị kẹt trong một vùng nước nông ở gần đoạn sông Thames ở cầu London Bridge. Người ta đã đắp vải và đổ nước vào lưng cá để tránh da cá bị hỏng do thiếu nước. Các nhân viên cứu hộ động vật biển sau đó đã dùng phao đặc biệt và xà lan trong cố gắng nhằm đưa cá voi ra vùng nước sâu. Cố gắng cứu hộ này ước tính có thể đã tốn tới 100.000 bảng Anh (hơn 2,8 tỷ đồng Việt Nam).

Con cá voi có thể nặng tới bốn tấn đã được phát hiện trên sông Thames lần đầu tiên vào thứ sáu.

Một con cá voi dài hơn 5 mét đang bơi ở sông Thames trong khu vực trung tâm London (Andrew Parsons/AP)Đây là loại cá voi mũi hình cổ chai và con cá này bơi qua khu vực tòa nhà Quốc Hội Anh. (Andrew Parsons/AP)

Hàng trăm người tụ tập trên các cây cầu và ven bờ sông Thames để ngắm sự kiện kỳ lạ này. (Andrew Parsons/AP)
Mặc dù cá voi thở có vẻ bình thường thì các chuyên gia lo ngại con cá này có thể bị thương khi cố gắng vượt rào chắn ở cửa sông. (British Divers Marine Life Rescue / PA.)

Đây là lần đầu tiên người ta thấy động vật có nguy cơ tuyệt chủng lạc vào sông Thames kể từ khi việc thống kê các hiện tượng này bắt đầu cách đây gần một thế kỷ.

TH (Theo BBC)
  • 670